Chân Phước Gioan Phao Lô II
VATICAN, ngày 22, 2011 (Zenit.org).- Sự đóng góp của Chân Phước Gioan Phao Lô II cho việc chăm sóc sức khỏe -- cả trong việc giảng dậy của ngài về việc bảo vệ đời sống, lẫn nhân chứng cá nhân của ngài trong đau khổ và sự chết -- sẽ là trọng tâm của một hội nghị quốc tế tại Rôma tuần này.

Hôm nay, Hội Nghị Quốc Tế lần thứ 26 do Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế được tổ chức.

Chương trình từ ngày thứ năm đến thứ bẩy có chủ đề: "Mục Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Phục Vụ Đời Sống dưới ánh sáng của giáo huấn của Chân Phước Gioan Phao Lô II."

Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng ghi nhận là hội nghị nhắm bảo đảm rằng "Giáo huấn của Chân Phước Gioan Phao Lô II về Phúc Âm của Đời Sống, và việc chuyển tiếp giáo huấn này sang các hoạt động mục vụ của Giáo Hội," mời gọi tất cả mọi người "yêu mến và phục vụ cho đời sống, nhất là khi yếu đuối và đau khổ."

Ngài cũng bầy tỏ niềm hy vọng là hội nghị sẽ "tuyên xưng sự thánh thiêng của đời sống và phẩm giá của con người, là hai điều phải được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh."

Ngài cũng ghi nhận là Chân Phước Gioan Phao Lô II là người sáng lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế, cũng như Ngày Quốc tế cho Bệnh Nhân, và Qũy Người Samaritanô Nhân Từ.

Diễn Tiến

Vào ngày thứ nhất sẽ có một nghi lễ vinh danh Chân Phước Gioan Phao Lô II, vói sự tham dự của Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch đã về hưu của Hội Đồng Giáo Hoàng về Y Tế và Hồng Y Stanislaw Dziwisz, cựu Thư Ký của Chân Phước Gioan Phao Lô II.

Chương trình bao gồm một buổi hòa nhạc vào ngày thứ sáu, mang tên "Thánh Giá, Lòng Thương Xót, và Vinh Quang", được tổ chức để vinh danh Đức Thánh Cha Benedict XVI và chú trọng đến con người của Chân Phước Gioan Phao Lô II.

Linh mục Augusto Chendi, phó thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Mục Vụ Y Tế tuyên bố là một hiến chương mới cho những nhân viên phụ trách y tế sẽ được phổ biến trong một thời gian gần đây.

Tài liệu này "có một tóm lược của giáo lý của Giáo Hội về các vấn đề liên quan đến giá trị nền tảng và chính yếu của đời sống của mỗi con người trong suốt cuộc đời; nghĩa là từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên."

Hiến chương đương thời đã có từ năm 1995; ấn bản được tu chính có giáo huấn của Chân Phước Gioan Phao Lô II và của Đức Thánh Cha Benedict XVI, cũng như các vấn đề luân lý được đặt ra qua những tiến triển về Y Tế và Sinh Học.