Cuộc họp mặt tại Dehli giữa phó thủ tướng, L K Advani và năm lãnh đạo của tổ chức chính trị Hurriyat kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Chính quyền Ấn đã đồng ý bàn luận với Parkistan về lãnh thổ đang tranh chấp.

Hai bên cùng tuyên bố là tất cả bạo lực tại Kashmir phải chấm dứt.

Chính quyền Ấn Độ cũng đồng ý xem xét lại các trường hợp những người đang bị giam giữ trên lãnh thổ.

Cuối cuộc họp, cả hai đảng đưa ra một tuyên bố chung. Tuyên bố cho biết cuộc họp mặt này là bước đầu tiên trong kế hoạch từng bước giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến Kashmir.

Hai bên đồng ý là bạo lực dưới bất cứ hình thức nào cũng phải được chấm dứt.

Cuộc bàn luận được đánh giá là thân ái, thẳng thắn và mang lại kết quả.

Phó thủ tướng Ấn Độ đồng ý sẽ xem xét vấn đề các tù chính trị đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Kashmir.

Tham dự cuộc họp có các thành viên nhóm Hurriyat đã và đang đấu tranh để giải thoát Kashmir ra khỏi tầm kiểm soát của Ấn Độ.

Nhưng trong số này không có mặt những người có chủ trương cứng rắn.

Có sự chia rẽ trong nhóm Hurriyat và nhóm có chủ trương cứng rắn đã tẩy chay cuộc họp mặt này.

Nhưng những nhà lãnh đạo ôn hòa tin là họ đại diện phần đa số những người Kashmia đã chán ngán với bạo lực và chém giết.

Đã có hơn 60,000 người bị giết sau cuộc nổi loạn bắt đầu ở Kashmir 15 năm trước đây.(BBC)