Tình trạng thiếu hụt tài chính đang gây trở ngại cho công cuộc phá hủy mìn bẫy tại Lào, một trong những quốc gia nghèo khổ và bị bom đạn ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới.

Chương Trình Phá Hủy Mìn Bẫy Quốc Gia Lào cho hay, công tác phá hủy mìn bẫy sẽ phải ngưng lại vì Chương Trình không được cung cấp 2 triệu 400 nghìn đô la trong tháng Sáu năm nay.

Tuy nhiên Chương Trình cho biết họ còn đủ tiền để tiếp tục hoạt động cho tới đầu năm tới.

Nên biết Chương Trình Phá Hủy Mìn Bẫy Quốc Gia Lào là cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm phá hủy mìn bẫy tại Lào.

Chương Trình hiện đang hết sức cần tiền để có thể tiếp tục trang trải lương cho hơn 1.000 nhân viên nguời Lào đang làm việc tại 9 tỉnh ở Lào.

Trong cuộc chiến tranh Ðông Dương, khoảng 1 triệu 920 nghìn tấn bom đã được thả xuống lãnh thổ Lào từ năm 1964 tới năm 1973.