Nhằm bù đắp lượng điện năng thiếu hụt trong nước, Việt Nam đã ký thỏa ước mua điện của nước láng giềng Lào quốc.

Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết, trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010, Việt Nam mỗi năm sẽ mua của Lào khoảng 1000 megawatt. Trong những năm sau đó, Việt Nam sẽ phải mua thêm tới 2000 megawatt điện/ mỗi năm.

Theo như dự trù, các nhà máy thủy điện đang được xây dựng trong tỉnh Savannakhet và Hua Phan ở Lào, sẽ tải điện đến tỉnh Hà Tĩnh ở Trung phần Việt Nam và Pleiku trên vùng Tây nguyên.

Hiện thời, Việt Nam đang xuất cảng điện sang Lào; thế nhưng, tình hình này sẽ đảo ngược vào năm 2005 tức thời điểm mà theo như dự trù, 2 nhà máy thủy điện tại Lào sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hiện nay, phần lớn điện năng ở Việt Nam do các nhà máy thủy điện sản xuất. Tuy nhiên, vì thời tiết khô hạn mấy năm gần đây, mực nước trong các hồ thủy điện giảm xuống mức thấp nhất khiến cho nguồn điện sản xuất bị giới hạn. Do đó, vào mùa khô, tình trạng thiếu điện thường xảy ra ở Việt Nam. Ðể giải quyết vấn đề này, nhà nước Việt Nam đã phải tính đến giải pháp mua điện của Lào.