Bác sĩ Mahathir là lãnh đạo dân cử giữ chức vụ thủ tướng trong 22 năm, lâu nhất ở Đông Nam Á và sẽ trao quyền lại cho phó thủ Abdullah Badawi vào thứ Sáu này.

Hôm nay bác sĩ Mahathir cũng từ chức chủ tịch đảng UMNO.

Trong bài diễn văn cuối cùng trước quốc hội, bác sĩ Mahathir quay trở lại hai chủ đề nổi bật trong suốt thời gian làm thủ tướng của ông đó là, kinh tế và quan điểm của ông về dân chủ.

Ông nói nhiều đến kế hoạch phát triển kinh mà kết quả đã biến Malaysia từ một nước sản xuất cao su và kẽm, trở thành một nước công nghiệp.

Nhưng dù bác sĩ Mahathir được cho là cha đẻ của thành quả kinh tế Malaysia, ông bị chỉ trích là ngăn chặn tự do dân sự.

Hôm thứ Tư một lần nữa bác sĩ Mahathir gay gắt đáp trả Hoa Kỳ xoay quanh chuyện ông bị chỉ trích vì nói rằng người Do Thái làm bá chủ toàn cầu.

Thượng viện Hoa Kỳ tuần này bỏ phiếu liên kết viện trợ quân sự cho Malaysia với cam kết phải tôn trọng tự do tôn giáo, kể cả phải cảm thông với Do Thái giáo.

Bác sĩ Mahathir không nêu tên nước nào nhưng nói về những người nô lệ, một số trong đó là người Hồi giáo, đã buộc phải rời bỏ quê hương của họ và bắt theo một tôn giáo khác, trái với nguyện vọng của họ. (BBC)