Guatemala - Văn phòng hội đồng giám mục Guatemala kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thiết lập những chính sách có thể làm giảm bớt sự đau khổ của người di dân, những người rất thường phải đối diện với nạn kỳ thị.

Văn phòng di dân của hội đồng giám mục Guatêmala đưa ra lời kêu gọi trong một tài liệu xuất bản hôm mùng 4 tháng tư năm 2003, với tựa đề "Đường Thập Giá, Đường Hi Vọng của người Di dân".

Được ký bởi Đức Giám Mục Alvaro L. Ramazzini của San Marcos, chủ tịch Ủy Ban Di Dân Hội Đồng Giám Mục Guatemala, tài liệu tuyên bố rằng, "các chính sách kinh tế của nhiều chính phủ trong vùng, chỉ nhận thấy sự quan trọng của thị trường toàn cầu và việc hòa nhập những lợi ích kinh tế của các công ty thương mại, qua các nghị quyết tự do mậu dịch." Điều này khiến cho "người nghèo không có công ăn việc làm, không có tiền lương thích hợp, và đẩy họ vào tình trạng dễ bị tổn thương, do khả năng chuyên môn thấp kém của họ."

Tài liệu cũng than phiền "những chính sách kiểm soát biên giới cũng đã đóng góp rất nhiều cho việc lạm dụng, và ngay cả đưa đến cái chết cho nhiều người di dân như đã từng xảy ra tại Mêhicô và Hoa kỳ."

Hội đồng giám mục kêu gọi các chính phủ "hãy hài hòa chính sách di trú của ho, để phẩm giá của người di dân được tôn trọng và hệ quả của việc di trú được nhìn nhận."