GUATEMALA 27/11/2002 (Zenit. org). - Một cơ quan của Giáo Hội đã cho biết rằng bạo động chống những kẻ vị thành niên đã gia tăng tại vùng Trung Mỹ này trong 5 năm qua.

Và xem ra nhà nước đã quên vấn đề, theo một cuộc nghiên cứu do Cơ quan Nhân Quyền của Tổng Giáo phận Guatemala.


Trưng dẫn cuộc nghiên cứu, Đài Phát Thanh Vatican thuật lại rằng nhiều con trẻ Guatemala chịu đau khổ vì thiếu sự chăm sóc sức khỏe và giáo dục thích hợp, và chúng thường là những nạn nhân bị gia đình lạm dụng

Cuộc nghiên cứu làm nổi bật con số cao những vụ tố cáo bạo động chống các kẻ vị thành niên--nhiều bằng 533--nộp tại Trung tâm Phối hợp Quốc gia chống sự Ngược đãi những kẻ Vị Thành niên, Một con số còn cao hơn -trên 1250- được cơ quan viên chưởng lý cho biết.

Bản báo cáo nói hơn nữa, những kẻ vị thanh niên là trung tâm những vụ nhận nuôi bất hợp lệ và lạm dục tình dục.

Viết văn kiện này là tổ chức trước kia được Giám mục Phụ tá Juan Jose Gerardi Conedera chỉ đạo, ngài bị ám sát tháng April năm 1998.