TEHRAN -Tổng thống Iran Mohammad Khatami tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu như người dân Iran muốn thế.

Tổng thống Iran Mohammad Khatami phát biểu: "Chúng tôi chỉ là đầy tớ của nhân dân. Nếu nhân dân không muốn chúng tôi tiếp tục công việc, chúng tôi sẽ ra đi."

Bước đi này diễn ra giữa không khí không hài lòng của dân chúng vì ông Khatami đã không thực hiện được lời hứa cải cách dân chủ và giảm quyền lực của các giáo sĩ Hồi giáo.

Lực lượng an ninh Iran đã tiến hành bắt giữ gần 4.000 người theo sau một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Tehran, Iran.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Khatami công khai đề nghị từ chức.

Hãng thông tấn AP nói hy vọng thỏa hiệp với với phe bảo thủ đã tắt đi sau khi Hội đồng Giám hộ - cơ quan xem xét các nghị quyết quốc hội - không thông qua hai dự luật cải cách chủ chốt.

Nếu được thông qua, các dự luật mới sẽ cho phép Tổng thống Khatami có nhiều quyền hơn trong việc ngăn chặn các vi phạm hiến pháp cũng cấm Hội đồng Giám hộ loại bỏ các ứng cử viên trong bầu cử tổng thống và quốc hội.

Ngoài ra, ông Khatami còn chịu sức ép từ những người theo đường lối dân chủ Iran.

Triết gia Aldolkarim Soroush chỉ trích ông Khatami vì thất bại trong việc tiến hành cải cách kể từ khi ông thắng cử vào năm 1997. (bbc)