Thủ hiến bang Jammu và Kashmir thuộc Ấn kêu gọi New Delhi và Islamabad giải quyết tranh chấp qua đàm phán.

Phát biểu trong một buổi lễ tại thủ phủ Srinagar, thủ hiến Farooq Abdullah cho biết như vừa kể, nói rằng chiến tranh chỉ tàn phá thêm, chứ không thể mang lại hòa bình. Ðây là bước ngoặt quan trọng trong chủ trương của người đứng đầu bang Kashmir. Trước kia, ông Farooq đòi hỏi Ấn Ðộ phải khai chiến với Pakistan, là nước mà ông cho là ủng hộ các nhóm dân quân Hồi giáo đòi Kashmir ly khai khỏi Ấn Ðộ.

Trong một diễn biến khác, cơ quan an ninh vùng Ðông Bắc Ấn được đặt trong tình trạng báo động sau khi hàng chục tổ chức phiến quân cùng kêu gọi tẩy chay lễ Quốc Khánh Ấn vào tuần tới. Khoảng 150,000 binh sĩ và cảnh sát đã được điều động bảo vệ an ninh cho đường sắt, xa lộ, ống dẫn dầu và các hạ tầng cơ sở quan trọng.

Mười hai tổ chức ly khai trong khu vực Ðông Bắc Ấn, giáp ranh với Bangladesh, Myanmar, Bhutan và Tây Tạng, còn kêu gọi các doanh nghiệp đóng cửa trong ngày 15 tháng Tám, nhằm hiệp sức tẩy chay lễ Quốc Khánh Ấn Ðộ sắp tới.