TEHERAN - Lãnh đạo thuộc cả hai phe bảo thủ và cải cách tại Iran đã cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Iran.

Bộ ngoại giao Iran mô tả một tuyên bố trước đó của Nhà Trắng là can thiệp chuyện nội bộ của Iran.

Còn người phát ngôn thân cải cách tại quốc hội Iran nói Iran đoàn kết chống lại sức ép của Mỹ.

Trước đó, lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei, đổ lỗi cho Washington là đứng đằng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Tehran.

Thái độ của Mỹ

Rõ ràng Mỹ đã muốn khuyến khích các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, một nước nằm trong trục ma quỷ của tổng thống Bush.

Nhưng điều này không có nghĩa là Washington thật sự đứng đằng sau các cuộc biểu tình hiện nay tại Iran.

Đa số các phân tích gia tin rằng quả thật đang lan rộng tình cảm bất mãn tại Iran và các cuộc biểu tình có nguyên nhân nội bộ.

Các nhóm đối lập tại Iran đã tranh cãi xung quanh vai trò của Mỹ giúp gì để người Iran tự giải phóng.

Một số cho rằng bất kì sự ủng hộ trực tiếp nào cũng có thể bị phe cứng rắn chụp lấy làm lý do đàn áp.

Tuy nhiên, một số người khác lại hoan nghênh sức ép của Mỹ đối với chính quyền Hồi giáo ở Iran.

Họ nói một chính sách mạnh của Mỹ ủng hộ phong trào đòi dân chủ có thể khích động tinh thần cho những người phản đối.

Một số người Iran thậm chí đi xa hơn, kêu gọi Mỹ can thiệp trực tiếp như đã từng làm tại Afghanistan và Iraq – hai nước láng giềng của Iran. (bbc)