Hơn 100 nghị sĩ Iran đã từ chức để phản đối lệnh cấm nhiều ngàn ứng viên ra tranh cử quốc hội dự định tổ chức tháng tới.

Trong bài diễn văn đại diện cho các nhà nghị sĩ - truyền trực tiếp trên radio nhà nước - Mohsen Mirdamadi nói về "một chế độ độc tài xấu xa" ở Iran.

Tổng thống Mohammad Khatami đã yêu cầu tất cả những ai bị Hội đồng giám hộ cấm tranh cử phải được phục hồi.

Hôm thứ Sáu, Hội đồng giám hộ - gồm 12 thành viên - đã phục hồi tư cách ứng cử cho một phần ba của 3600 ứng viên.

Nhưng nó vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của các nghị sĩ thân cải tổ, mà bản thân trong số này có 80 nghị sĩ nằm trong danh sách đen.

Bộ trưởng nội vụ Abdolvahed Moussavi Lari, người phụ trách tổ chức bầu cử, đã cảnh báo sẽ "không thể" tổ chức bầu cử.

"Khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tự do và có tính cạnh tranh là không có."

Những người bảo thủ tại Iran đã mất quyền kiểm soát quốc hội trước những người cải cách trong cuộc bầu cử năm 2000.(BBC)