Lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã ủng hộ một kế hoạch đầu tư trị giá 62 tỉ euro trong ba năm tới.

Người ta hi vọng rằng một loạt những vụ đầu tư mới sẽ tạo ra sự kích thích mới cho nền kinh tế đang khá ì ạch của châu Âu.

Thủ tướng Anh Tony Blair nói rằng việc phê chuẩn này nên tạo ra "một lực đẩy mới cho tăng trưởng và cải cách kinh tế, đặc biệt tập trung vào việc tạo công ăn việc làm".

Tuy nhiên, kế hoạch này ít hơn nhiều so với bản đề xuất 220 tỉ euro mà người ta đưa ra ban đầu, và một số kinh tế gia tỏ ý hoài nghi về chuyện liệu kế hoạch này có ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển kinh tế hay không.

Chung vốn

Quyết định này được đưa ra tại buổi họp thượng đỉnh quan trọng ở Brussels về bản hiến pháp mới cho EU, mà người ta hi vọng sẽ tập trung nhiều vào vấn đề quyền bỏ phiếu.

Chuyện tiền nong cũng được sắp đặt trong danh sách ưu tiên của cả các dự án đầu tư công và tư, về giao thông và nghiên cứu.

Việc đầu tư này sẽ được cấp tài chính thông qua một sự kết hợp giữa các quỹ của Liên minh châu Âu và các quốc gia, cũng như tiền cho vay từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu và tiền tư nhân.

Một số dự án đầu tư bao gồm:

- Các hệ thống điện và gas xuyên biên giới nhằm giảm thiểu nguy cơ mất điện.

- Hệ thống định vị vệ tinh Galileo.

- Các tuyến đường sắt cao tốc nối giữa Liege (Bỉ), Cologne Figueras (Tây Ban Nha) và Perpignon (Pháp).

- Hệ thống đường ống dẫn gas ngầm nối biển Bắc với Bắc Phi, Tây Ban Nha, Ý và Pháp.

- Hệ thống đường hầm ngầm xe lửa tại Malmo và Stockholm tại Thụy Điển.

- Truyền tải internet dùng băng tần rộng tới những khu vực hẻo lánh.

Quyết định nói trên được đưa ra là quyết định kinh tế lớn duy nhất trong hai ngày thượng đỉnh. (BBC)