AMMAN - Trong diễn đàn kinh tế thế giới họp tại Jordan, giới chức cao cấp của Hoa Kỳ đã gặp các bộ trưởng thương mại khối Ả rập để bàn về dự án của tổng thống Bush thiết lập vùng tự do thương mại ở Trung đông.

Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nói cuộc họp đã có những phản ứng nồng nhiệt đối với sáng kiến này.

Thể trạng của kinh tế vùng Trung Đông được đa số đánh giá là không được như mong đợi.

Hoa Kỳ tin rằng nếu có thêm hội nhập quốc tế thì tình trạng đó sẽ được cải thiện.

Một nước Ả rập là Jordan đã có sẵn hiệp ước tự do thương mại với Hoa kỳ.

Bộ trưởng thương mại của Jordan Salah-al-Din Bashir nói hiệp ước đó đã nhanh chóng đem lại lợi ích kinh tế.

- Chúng tôi đã đón nhận những kết quả tuyệt vời cho kinh tế, cho lực lượng lao động và dân chúng. Mới vài năm trước, tức là trong khoảng 1998 - 1999, mức xuất khẩu của Jordan sang Mỹ thường dưới mức 20 triệu. Vậy mà năm nay chúng tôi xuất được nửa tỷ USD. Mức tăng trưởng như vậy là quá rõ ràng.

Tuy nhiên Jordan là nước có thái độ tích cực với Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, ngoại trưởng Mỹ Colin Powell nói trong phiên họp với các bộ trưởng các nước Ả rập khác thì ông có ấn tượng về phản ứng nồng nhiệt với ý tưởng về thương mại tự do.

Thế nhưng có lẽ đó là một kế hoạch khó khăn và Hoa Kỳ phải chuẩn bị một thời gian biểu 10 năm để thực hiện.Nhìn lại toàn cảnh các diễn biến ở Jordan, hôm nay là ngày cuối cùng của Diễn đàn kinh tế thế giới, lần đầu tiên được tổ chức ở vùng Trung Đông.

Theo lịch quốc vương Abdulla của Jordan và tổng thư ký Kofi Annan của Liên hiệp quốc sẽ đọc diễn văn bế mạc.

Trong nghị trình cũng có bài phát biểu của đại diện Hoa Kỳ Robert Zoellick.

Nghị trình của hôm nay tập trung vào doanh nghiệp và đầu tư trong vùng Trung đông.

Nhìn chung người ta có được đồng thuận giữa giới doanh nhân và người làm chính sách rằng là kinh tế phát triển giữ vai trò thiết yếu cho một quá trình phát triển lâu dài cho vùng.

Trong hai ngày cuối tuần vừa rồi hội nghị đả động đến vấn đề tái thiết Iraq và giải quyết mâu thuẫn Israel- Palestin.

Giới đại biểu đa số lên án chính sách của Israel về các chiến dịch tìm diệt.

Cả tổng thư ký liên hiệp quốc Kofi Annan hay ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu Javier Solana lẫn ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đều có chung quan điểm như vậy.

Nhưng Israel thì trả lời là họ sẽ làn những gì phải làm để bảo đảm an ninh cho Israel.

Vụ 4 thành viên Hamas hồi đêm qua bị bom tự chế phát nổ sát thương cho thấy rõ vẫn chưa có ngừng bắn ở Trung Đông.

Thế nhưng ở hội nghị thế gới về kinh tế lần này người ta vẫn nghe thấy các ý kiến lạc quan về một hòa bình cho Trung đông.(bbc)