Nên nhớ: Chúa Nhật này ngày 11.3 thay đổi sớm hơn 1 giờ!

Bắt đầu từ năm 2007, Hoa Kỳ đổi giờ lúc 2 giờ sáng vào Chúa Nhật thứ hai tháng 3 và Chúa nhật thứ nhất tháng 11; tháng 3 vặn đồng hồ lên một giờ và tháng 11 vặn ngược lại một giờ. Hầu hết các phần đất thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ được áp dụng theo luật mới này, ngoại trừ Hawaii, American Samoa, Guam, Puerto Rico, Virgin Island và bang Arizona.

Năm nay 2007, việc đổi giờ rơi vào Chúa nhật 11 tháng 3 và Chúa nhật 4 tháng 11.

Trước đây việc đổi giờ được ấn định vào Chúa nhật thứ nhất tháng 4 và Chúa nhật cuối cùng tháng 10 hằng năm.

Ngày 8 tháng 8 năm 2005, Tổng thống George W. Bush đã ký ban hành “Đạo luật Chính sách Năng lượng năm 2005” (Energy Policy Act of 2005), trong đó bao gồm việc thay đổi giờ như trên bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 3 năm 2007.