Lãnh tụ các nước Á châu và Âu châu dự hội nghị Copenhagen, vừa lên tiếng khẳng định rằng cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu phải được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc.

Hội nghị Á-Âu thường diễn ra 2 năm một lần. Riêng lần này, cuộc họp do Ðan Mạch tổ chức, quy tụ các nhà lãnh đạo của 15 nước Âu châu và 10 nước Á châu.

Thủ Tướng Ðan Mạch, Anders Fogh Rasmussen bầy tỏ niềm hy vọng là Iraq sẽ tránh được chiến tranh, nhờ cho phép giám sát viên vũ khí Liên Hiệp Quốc trở vào trong nước.

Vào ngày đầu tiên của hội nghị Á-Âu, đại biểu các nước chủ yếu bàn vấn đề an ninh toàn cầu, kể từ sau biến cố khủng bố ngày 11, tháng Chín năm ngoái.

Trong bản tuyên bố chung, đại biểu 25 nước tham hội cam kết sẽ cùng hợp tác để đương đầu với họa khủng bố đang đe dọa nền hòa bình và an ninh trên thế giới.

Hội nghị lần tới sẽ được tổ chức tại Việt Nam