Cuộc bầu cử sớm tại Sri Lanka đã bắt đầu; đây được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về tiến trình hoà bình với các lực lượng nổi dậy Hổ Tamil.

Đất nước Sri Lanka đã bị khủng hoảng kể từ khi có bất đồng lớn giữa Tổng thống Chandrika Kumaratunga và Thủ tướng Ranil Wickramasinghe.

Tổng thống đã đề nghị có cuộc bầu cử sớm hơn tới bốn năm.

Không đảng nào trong số hai đảng chính được cho là sẽ nắm phần thắng dứt điểm trong Quốc hội.

Thế nhưng ông Wickramasinghe tỏ vẻ tự tin, khi ông tới để bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở trung tâm Colombo ngay sau khi trung tâm này mở cửa.

"Tôi chắc chắn mọi người sẽ bỏ phiếu vì hoà bình", ông nói.

"Tôi tự tin rằng sẽ giành được đa số ghế trong Quốc hội".

Có những hàng người dài xếp hàng bên ngoài các điểm bỏ phiếu trước khi chúng được mở, các quan chức cho hay.

An ninh được thắt chặt cho cuộc bỏ phiếu, với việc bố trí quân đội trên toàn quốc đảo này.

Đây là lần đầu tiên Sri Lanka có các nhà quan sát bầu cử tại mỗi thùng phiếu trên toàn đất nước. (BBC)