Ba người Ý và hai người Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong cuộc hành quân của cảnh sát ở thành phố Perugia, miền trung nước Ý.

Trong cùng cuộc điều tra này, nhà chức trách các nước bắt chín nghi phạm khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, và Hà Lan.

Cảnh sát Ý nói họ đã phá được một tổ khủng bố người Thổ chuyên thực hiện các vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát nói nhóm này thuộc tổ chức đã bị cấm gọi là Mật trận giải phóng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức này đã nhận là thực hiện hai vụ tấn công ở Istanbul hồi tháng 9 năm 2001, làm cho 3 cảnh sát, 1 du khách Úc thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Mật vụ Ý đã báo động có sự gia tăng của các hoạt động Hồi giáo cực đoan trong những tháng qua và chỉ ra nguy cơ tấn công của những người hay nhóm, không nhất thiết có liên quan đến khủng bố có tổ chức.

Nước Ý được đặt trong tình trạng báo động kể từ vụ đánh bom ở Madrid ngày 11/03/04.

Bộ Nội vụ xem Perugia, nơi có một trường đại học dành cho người nước ngoài, có thể là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố.

Nhà chức trách Perugia đã ban hành ít nhất 14 trát lệnh để cảnh sát bắt những người tình nghi.

Trong số những người Ý bị bắt có Moreno Pasquinelli, phát ngôn nhân của Nhóm chống đế quốc, một tổ chức chống chiến tranh do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Iraq.

Nhóm này đã quyên góp tiền để tài trợ cho các cuộc nổi dậy của người Iraq. (BBC)