Lòng tin của người tiêu dùng tại Mỹ hiện đang suy giảm, cho dù với tốc độ chậm hơn so với dự đoán của giới phân tích.

Khảo sát theo tháng về lòng tin của người tiêu dùng Mỹ cho thấy trong khi điều kiện kinh doanh được coi là "thuận lợi hơn", công ăn việc làm được tạo ra vẫn còn ít.

Chưa đầy 20% những người được hỏi dự đoán rằng tình trạng kinh doanh trong thời gian tới sẽ được cải thiện.

Tình trạng của nền kinh tế Mỹ được cho là vấn đề trung tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay.

Trong tháng Ba, chỉ số người tiêu dùng Conference Board đứng ở mức 88.3, tức là giảm so với mức 88.5 của tháng Hai.

Tuy nhiên, việc sụt giảm khá nhẹ này tương phản với sự sụt giảm mạnh nếu so với tháng Giêng, khi chỉ số đứng ở mức 99.7.

Nền kinh tế Mỹ được coi là tăng trưởng mạnh trở lại trong vòng sáu tháng qua.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn gọi đây là "sự tăng trưởng không công ăn việc làm".

Điều này dẫn đến việc suy giảm lòng tin của người tiêu dùng, và làm cho họ ít lạc quan về triển vọng kinh tế trước mắt.

Ứng cử viên Tổng thống, John Kerry, của đảng Dân chủ đã có ngón bài quan trọng là lên án đối thủ của mình là đương kim Tổng thống Bush, về hồ sơ phát triển kinh tế.

Kể từ năm 2001, nền kinh tế Mỹ đã mất đi 2.2 triệu việc làm, một con số kỷ lục chưa hề có tiền lệ.

Tuy nhiên, các quan chức chính phủ nói sự suy giảm trong những năm gần đây là bắt đầu từ nhiệm kỳ của ông Clinton và trở nên trầm trọng hơn do hậu quả của những vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. (BBC)