Tối cao pháp viện đã bắt đầu xem xét trường hợp chưa từng xảy ra khi Tổng thống Roh Moo-hyun bị luận tội tuần trước.

Quốc hội do phe đối lập bảo thủ kiểm soát đã bỏ phiếu bất tín nhiệm ông vì cáo buộc đã vi phạm luật bầu cử.

Tổng thống Roh chỉ đang ở năm thứ nhất của nhiệm kỳ 5 năm và hiện phải đình chỉ công việc để chờ phán quyết của tòa.

Quyền Tổng thống Goh Kun thúc dục các chánh án hãy quyết định càng sớm càng tốt.

Phe đối lập cần có sự ủng hộ của ít nhất 6 trong số 9 vị chánh án để tiến hành cách chức Tổng thống Roh.

Nếu Tổng thống phải ra đi, bầu cử sẽ được tổ chức nội trong hai tháng kể từ khi có phán quyết của Tối cao pháp viện.

Các chánh án đã họp phiên đầu hôm nay để quyết định về thủ tục và sẽ bắt đầu phiên xử công khai vào ngày 30 tháng 3.

Không rõ là Tổng thống Roh có phải ra trước tòa hay không nhưng chắc chắn ông phải có luật sư tại các phiên xử.

Các dân biểu đối lập sẽ lập luận trước tòa rằng ông Roh phải rời khỏi ghế tổng thống vì đã trái phép ủng hộ Uri, một đảng nhỏ trong kỳ bầu cử sắp tới.

Nhưng các luật sư của Tổng thống Roh sẽ nói đây là cáo buộc vì mục đích chính trị.

Một số người ủng hộ Tổng thống Roh nói buổi biểu quyết bất tín nhiệm tại quốc hội giống như một cuộc đảo chánh.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 70% công chúng nghĩ rằng cáo buộc vi phạm luật bầu cử không đủ nghiêm trọng để luận tội Tổng thống Roh.

Cuối tuần qua hàng ngàn người đã tham dự các cuộc mít-tinh phối hợp trên khắp nước để bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng thống Roh.

Bầu cử giữa tháng sau vẫn được tiến hành và người ta không nghĩ rằng Tối cao pháp viện có thể đưa ra phán quyết trước ngày đó. (theo BBC)