Nam Hàn cử hành thánh lễ mừng 90 năm thành lập giáo phận Bắc Hàn.

Tình hình chính trị bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Rex Tillerson, trong một cuộc họp báo ở Nam Hàn tuyên bố rằng Hoa kỳ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự nếu Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn tiếp tục đe dọa chiến tranh hạt nhân đối với các quốc gia như Nam Hàn hay Nhật Bản.

Trước lời tuyên bố này, Giáo Hội Công Giáo Nam Hàn phát động chiến dịch cầu nguyện cho hòa bình và cho Giáo phận Bình Nhưỡng.

Giáo phận Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, nhưng thánh lễ mừng kỷ niệm lại diễn ra tai Nam Hàn vì tại Bắc Hàn, chính quyền cộng sản cấm tất cả các hoạt động tôn giáo, và theo nhiều nguồn tin, tại Bắc Hàn không còn linh mục hay người Công Giáo nào dám công khai giữ đạo.

Chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng là Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung, ở Nam Hàn nhưng là Giám Quản Tông tòa Giáo Phận Bình Nhưỡng.