Cử tri Đài Loan sẽ đi bỏ phiếu vào thứ Bảy tới đây để bầu Tổng thống và trưng cầu về ngân sách quốc phòng và quan hệ với Trung Quốc.

Cuộc tập trận hổn hợp giữa Trung Quốc và Pháp đã làm cho Bộ Ngoại giao Đài Loan phản ứng giận dữ.

Phe đối lập cũng kêu gọi Trung Quốc để yên cho Đài Loan.

Ứng viên tổng thống của đối lập, ông Lien Chan muốn thuyết phục cử tri rằng, nếu đắc cử, ông là người có thể phục hồi niềm tin giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Ông Lien Chan nói Tổng thống Trần Thủy Biển đã đánh mất niềm tin đó khi quá hung hăng trong chuyện toàn vẹn lãnh thổ của Đài Loan.

Trung Quốc lâu nay vẫn xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn và cần phải thống nhất, bằng vũ lực nếu cần thiết.

Quốc Dân Đảng của ông Lien Chan đại diện cho những người đã bỏ chạy khỏi Trung Quốc sau khi phe Cộng sản lên nắm quyền.

Nhưng ông Lien Chan nói con đường đi tới bây giờ là nói chuyện chứ không phải đối đầu.

Ông nói cuộc tập trận giữa Trung Quốc và Pháp, cách duyên hải Đài Loan 1.200 cây số không nên coi là cớ để các chính trị gia tranh thủ phiếu của cử tri.

Ông Lien Chan cũng nói Trung Quốc không nên can dự vào chuyện bầu cử ở Đài Loan vào cuối tuần này.

"Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ để yên cho Đài Loan trong chuyện này. Ông Trần Thủy Biển đã tìm cách lợi dụng sự đối đầu và tôi nghĩ Trung Quốc không dại gì phản ứng lại."

Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng cuộc tập trận là một cách để đe dọa đảo quốc này.

Nhưng một phát ngôn của Bộ Quốc phòng nói cuộc tập trận lớn nhất giữa Trung Quốc và Pháp là không quan trọng.

Dù vậy, phát ngôn nhân này cho biết quân đội Đài Loan sẽ được báo động 24/24 trong thời gian bầu cử. (theo BBC)