Ông Abu Rusdan bị kết tội là đã che giấu một trong những kẻ thực hiện vụ đánh bom Bali hồi hai năm trước.

Ông này cũng bị lên án là đã nắm quyền lãnh đạo Jemaah Islamiyah, nhóm Hồi giáo quá khích mà người ta tin là đã đứng đằng sau cả vụ đánh bom Bali lẫn vụ tấn công một khách sạn Jakarta tháng Tám năm ngoái.

Các quan tòa nói rằng người ta đã chứng minh được là ông Abu Rusdan đã cố tình che giấu cho một nghi phạm khủng bố người đã chạy trốn cảnh sát và ông cũng đã không cung cấp thông tin về vụ tấn công khủng bố cho cảnh sát.

Nghi phạm nói đến ở trên là Mukhlas, người đã tổ chức việc đánh bom hai hộp đêm tại Bali. Trong vụ này hơn 200 người đã thiệt mạng.

Mukhlas là một trong ba kẻ đã bị kết án tử hình vì tham gia vào vụ đánh bom này.

Tuy các công tố viên yêu cầu ít nhất chín năm tù cho Abu Rusdan, ông này đã chỉ bị kết án có ba năm rưỡi tù giam.

Lý do là các quan tòa thấy rằng ông đã tỏ ra rất nhã nhặn trong quá trình xét xử và trước đó cũng không có tiền án tiền sự gì.

Có nhận định rằng ông Abu Rusdan đã nhận quyền điều hành tổ chức Hồi giáo quá khích Jemaah Islamiyah từ tay Abu Bakar Bashir ngay trước vụ đánh bom Bali.

Thế nhưng ông đã bác bỏ tất cả các cáo buộc rằng ông có tham gia tổ chức sử dụng bạo lực. Các luật sư của ông cho biết họ sẽ kháng án.(BBC)