Phái đoàn cao cấp của Libya đã có phiên họp với lãnh đạo cơ quan nguyên tử Liên hiệp quốc Mohammed elBaradei, bàn chuyện bãi bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phiên họp được tổ chức tại trụ sở của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA, ở thủ đô Viên nước Áo.

Theo lời phát ngôn nhân Mark Gwoz Decky của Cơ quan Nguyên Tử Năng quốc tế thì Tiến sĩ elBaradei đã gặp gỡ Bí thư Cơ quan quốc gia Nghiên Cứu Khoa học của Libya, tiến sĩ Matug.

Ông cho biết hai vị đã bàn quyết định của Libya từ bỏ chương trình phát triển vũ khí có tầm hủy diệt hằng loạt.

Cuộc hội đàm này diễn ra liền sau khi Libya thỏa thuận để cho quốc tế theo dõi ngay tức khắc các phương tiện của họ.

Hai phía giờ đây phải thảo ra cách thức để nghiệm chứng rằng Libya đã từ bỏ các tham vọng của họ về vũ khí hạt nhân.

Và sắp tới sẽ cần có một thỏa hiệp về chế độ thanh tra.

Người ta tin rằng Libya không có bom nguyên tử, nhưng họ đã tiến gần tới mức có được một khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hồi tháng 10 và đầu tháng 12, một toán chuyên gia Anh và Mỹ đi thăm Libya đã được cho tới xem hơn 10 căn cứ; ít nhứt có một chỗ đã dính dáng đến việc làm giàu chất uranium.

Quyết định của Libya hầu như chưa từng thấy từ trước đến giờ.

Nước duy nhứt cho tới nay tự nguyện tháo gỡ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của họ là Nam Phi.

Cơ quan Nguyên Tử Năng quốc tế đã giám sát việc Nam Phi kết thúc chương trình hạt nhân của nước này hồi những năm giữa thập niên 1990 sau khi chế độ kỳ thị màu da ở đó tan rã. (BBC)