Nhóm theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York tố cáo những người Iraq nổi dậy là coi thường công pháp quốc tế bằng cách nhắm vào đối tượng thường dân bị coi là hợp tác với cuộc chiếm đóng của Hoa Kỳ.

Nhóm nầy nói thường dân càng ngày càng trở thành trọng tâm của các vụ nổ bom và ám sát, cho dù công pháp quốc tế ngăn cấm việc nhắm thường dân làm đối tượng, ngay cả họ có làm việc cho một cường quốc chiếm đóng đi nữa….

Trong vụ bạo hành mới nhất, giới chức cho biết có ít nhất 18 người bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công bằng chất nổ trong xe hơi vào các bót cảnh sát về phía Bắc Baghdad, những người chết đều là người Iraq.

Giới chức quân sự Hoa kỳ ở Baghdad cho hay hơn 300 người ngoại quốc đang bị cầm giữ ở Iraq vì bị nghi vào nước này để thực hiện những vụ tấn công vào các lực lượng chiếm đóng do Hoa kỳ cầm đầu.

Họ nói trong số các tù nhân có 140 người Syria, 70 người Iran và một số ít những người gốc Yemen, Chad, Arab Saudi và các vùng đất của người Palestine.

Họ cũng cho biết hiện có chừng 11 ngàn người Iraq bị cầm tù, nhưng lại không cho biết gì thêm. (BBC)