Theo một dự luật mới ở Mỹ, những người dùng internet phân phối phim và nhạc trước ngày phát hành chính thức có thể bị tù giam đến năm năm.

Việc quay lén phim tại các rạp chiếu cũng sẽ bị coi là bất hợp pháp.

Các nhà bảo trợ cho dự luật nói việc sao chép lậu khiến các nhà làm phim thiệt hạt khoảng ba tỉ đôla.

Hiệp hội điện ảnh Mỹ (Motion Picture Association of America) đã cố gắng ngăn chặn tình trạng này bằng cách hạn chế việc phân phối các bản preview (bản mẫu) cho các giám khảo giải thưởng điện ảnh.

Mặc dù hiện nay việc vi phạm bản quyền đã bị coi là bất hợp pháp, nhưng dự luật sẽ giúp người ta truy tố dễ dàng hơn.

Nó coi bất kì sản phẩm nào được đưa lên mạng trước ngày phát hành và được download ít nhất 10 là gây thiệt hại tối thiểu 2500 đôla.

Các bản phim lậu thường được bán trên lề đường và qua các mạng như Kazaa ngay sau khi phát hành chính thức.

Đây là do các khán giả mang máy quay vào rạp chiếu.

Tội hình sự

Nếu dự thảo thành luật, bản án tối đa sẽ là năm năm tù cộng thêm bồi thường tài chính.

Việc quay phim trong rạp hiện mới bị coi là tội danh ở bốn tiểu bang.

Nghị sĩ đảng Dân chủ ở California, Dianne Feinstein, là người bảo trợ dự luật cùng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas John Cornyn.

Dự luật được những người vận động từ ngành công nghiệp điện ảnh và băng đĩa ca ngợi. (BBC)