Các tín hiệu từ những số liệu báo cáo của các doanh nghiệp của Mỹ gần đây cho phép củng cố lòng tin rằng kinh tế toàn cầu đang có tín hiệu hồi phục.

Theo các báo cáo lợi nhuận tính cho quí ba năm nay, các công ty Hoa kỳ ghi nhận những chỉ số phấn khởi hơn là giới doanh nhân dự tính, và tốt hơn là quí hai trong năm.

Các báo cáo từng quí từ sổ sách kế toán của các công ty là những chi tiết quan trọng để dựng lên mặt cắt về tình hình kinh tế Mỹ.

Các tín hiệu trong thời gian gần đây cho thấy đủ bằng chứng thể hiện là nền kinh tế Mỹ đang mạnh trở lại.

Những gì có được trong vài ngày trở lại đây thể hiện là lợi tức từ doanh nghiệp đã cộng thêm một phần đáng kể vào các mức đánh giá khả quan đó.

Các khoản lợi nhuận của các công ty đã đạt mức cao hơn là giới doanh nhân dự đoán.

Lợi tức là một khoản tư bản khá quan trọng vì cơn suy thoái năm 2001 bắt nguồn từ mức độ đầu tư kinh tế suy giảm.

Lợi nhuận cao hơn khiến các công ty tự tin hơn trong đầu tư và có nhiều điều kiện hơn trong chi trả.

Các dấu hiệu đó cũng cho thấy sẽ có thêm nhiều chỗ làm việc cho lực lượng lao động.

Kết luận của giới kinh tế phần nhiều nghiêng về chiều giải thích là cơn phục hồi đến từ sau cuộc chiến Iraq cũng như sau thành quả dập tắt được dịch bệnh SARS.

Tuy nhiên dù sao đi nữa thì người ta vẫn lo ngại về viễn cảnh tương lai.

Vài chuyên gia kinh tế cho rằng khoản thâm hụt ngân sách trong thu chi tài chính của chính quyền Mỹ là một chuyện rất nguy hiểm.

Một số khác cũng cho rằng việc nhà cửa hạ giá mạnh cũng có thể dẫn đến việc dân chúng giảm mức chi tiêu.

Tính ra từ cả thập niên qua, tình hình thay đổi của kinh tế thế giới phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Xuất phát từ dấu hiệu tăng doanh thu ở Mỹ, có thể dự đoán về mức tăng trưởng kinh tế của nhiều nước khác trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào mức độ chi tiêu của Mỹ. (BBC)