Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-Hyun muốn tổ chức trưng cầu dân ý toàn quốc về quyền lãnh đạo của ông vào giữa tháng 12.

Ông công nhận rằng ông đã không còn tin vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông nữa.

Tổng thống Roh nói rằng nếu ông không nhận được sự ủng hộ mới trong cuộc trưng cầu dân ý, ông sẽ từ chức và tổ chức bầu cử mới vào tháng 4 năm 2004.

Sau khi tại chức được 8 tháng, uy tín của ông Roh đã sụt giảm nghiêm trọng do những vụ xì-căng-đan tài chính và suy thoái kinh tế làm cho giới báo chí và chính trị luôn tấn công ông.

Cách xử trí của ông trong vấn đề Bắc Hàn và mối quan hệ với Hoa Kỳ cũng đã gây nhiều chỉ trích.

Ông Roh năm nay 57 tuổi và nhiệm kỳ tổng thống hiện nay của ông kéo dài cho tới năm 2008.

Vị tổng thống đã để lộ kế hoạch muốn trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu, khiến cho toàn thể nội các đệ đơn từ chức. Tuy nhiên ông Roh đã không chấp nhận các đơn từ chức này.

Đảng đối lập GNP vốn đang chiếm đa số trong quốc hội đã kêu gọi trưng cầu dân ý.

Điều tra tham nhũng

Các công tố viên đang điều tra những cáo buộc rằng Choi Do-sool, một cố vấn cho ông Roh trong nhiều năm qua, đã nhận tiền từ một công ty lớn ngay sau khi cuộc bầu cử vào tháng 12 năm ngoái.

Tập đoàn SK Group là tập đoàn lớn thứ 3 ở Nam Hàn đã bị cáo buộc đưa gần 1 triệu đô la Mỹ cho ông Choi.

Tuần trước SK Group đã bị phạt nặng vì có những giao dịch bất hợp pháp để củng cố những mảng kinh doanh thua lỗ của công ty.

SK Group đã thú nhận có lỗ hổng tài chính 130 triệu đô la Mỹ trong tài khoản của SK Global, một trong những chi nhánh của SK Group.

Sau đó, Ủy ban Thương mại Bình đẳng của Nam Hàn đã tiến hành điều tra.

SK Global cuối cùng đã phá sản và các chủ nợ đã vò đầu bứt tai tìm cách lấy lại tiền cho vay.

Tuy nhiên không có ai nói rằng tổng thống Nam Hàn trực tiếp liên quan tới vụ xì-căng-đan và các nhà điều tra không có ý định thẩm vấn ông. (BBC)