Theo tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc, con cái rửa chân cho cha mẹ để biểu lộ tấm lòng trung thành và tân tụy của mình.

Chính vì vậy Trung Quốc lo ngại ngày càng mất đi những tiêu chuẩn đạo đức gia đình truyền thống, chẳng hạn như sự kính nể của con cái đối với cha mẹ, và ảnh huỏng cuả sự thay đổi này cho trật tự xã hội.

(Trẻ em Trung quốc say mê internet)

Các nhà chức trách về giáo dục đang bắt các học sinh ở một số địa phương tại Trung Quốc rửa chân cho cha mẹ các em.

Sự kiện này gây ra nhiều phản ứng mâu thuẫn từ phía người dân. Một số người phàn nàn, số khác thì hoài nghi đặc biệt là người dân tại Shanghai.

Ngay cả những người ủng hộ điều này vẫn cho rằng đây là một trong những hình thức

Trung Quốc cố gắng giải quyết những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Chính sách sinh đẻ có kế hoạch gây ra nhiều lo ngại vì chính sách này khuyến khích sanh con một, tạo nên một thế hệ mà một số người Trung Quốc cho là ích kỷ.

Nhưng có lẽ có những nguyên nhân khác gây ra sự ích kỷ này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang từ từ vứt bỏ những tư tưởng cộng sản củ, thay vào đó là tư tưởng xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc.

Trong thực tế điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ chuyển sang nền kinh tế thị trường, nơi mà người dân sẽ phải tự xoay xở, kiếm sống bằng những biện pháp khôn ngoan. (BBC)