LITTLE ROCK, Arkansas - Từ một Nhà văn hóa thiếu nhi ở Little Rock, bang Arkansas, tướng Clark xác nhận muốn ra tranh cử Tổng thống.

Tân ứng cử viên tổng thống này tuyên bố sẽ đối thoại trực tiếp với dân chúng và vận động ủng hộ từ đảng Dân chủ, Cộng hòa, lẫn những ai không đảng phái, mà theo ông là trong một cuộc tranh cử không có cãi vã hay tấn công cá nhân, tập trung vào tìm giải pháp cho những câu hỏi đang đặt nặng lên dân tộc.

Ông Clark tuyên bố:

"Tại sao Hoa Kỳ mất 2.7 triệu chỗ làm việc.

Tại sao Hoa Kỳ chuyển từ tiền đồ thừa 5 triệu triệu đô-la sang thành thâm hụt 5 triệu triệu đô-la.

Tại sao nước Mỹ mất cảm giác an toàn và bị bóng đen sợ hãi đè lên ?

Chúng ta sẽ đặt những câu hỏi khó trả lời đó cho những bè bạn của tôi và chúng ta sẽ đòi phải có câu trả lời."

Tướng Clark vốn đã là một gương mặt quen thuộc trên truyền hình Mỹ và những phát biểu vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho ông còn được xuất hiện nhiều hơn nữa trong các chương trình truyền hình Mỹ ít nhất là thêm vài tuần tới đây.

Ông ta có một gương mặt cân đối như tượng, mái tóc hoa râm thu hút, và ông ta muốn lên làm tổng thống:

"Với rất nhiều quan tâm, tôi muốn có cơ hội giúp đất nước này.

Tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho việc công, và bây giờ khó mà dứt được nỗi băn khoăn cho phúc lợi của đất nước.

Quí vị nhìn thấy đất nước đang gặp khó khăn, đang gặp thử thách.

Đúng vậy. Tôi muốn dấn thân vào giúp đỡ."

Khả năng

Phe dân chủ còn muốn gì hơn nữa chứ ?

Những người hậu thuẫn Wesley Clark nói thiếu sót của ông trong các vấn đề đối nội không phải là chuyện lớn.

Brent Lakaby từ tổ chức Kế hoạch Clark nói vị tướng là một người chinh phục có thành tích, có trái tim nằm đúng chỗ:

"Tôi không nghĩ quí vị phải tự có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

Tôi không nghĩ quí vị phải có kinh nghiệm trong đủ mọi lãnh vực mà một vị Tổng thống phải quán xuyến.

Khi mà quí vị là một lãnh đạo giỏi, đủ tư chất thông minh, có bề ngoài tốt, có cá tính, và được bao quanh bằng những người giỏi, những chuyên gia, còn quí vị ngồi đó để ra chính sách."

Thế nhưng không phải ai cũng bị những lý lẽ đó thuyết phục, chẳng hạn như Latty Sabato, giáo sư ngành Chính quyền ở đại học Virginia, tác giả của nhiều quyển sách về xu hướng chính trị Hoa Kỳ:

"Ông ta thậm chí còn chưa bao giờ ra tranh cử cái chức cảnh sát trưởng nữa.

Ông ta chưa bao giờ lãnh đạo một văn phòng chính trị nào cả.

Những nhân vật như thế chỉ sáng giá trên hồ sơ mà thôi.

Nhưng thường thì rất hiếm người thiếu kinh nghiệm chính trị như thế có thể xoay xở tốt trong bầu không khí cạnh tranh của chính trường."

Quá khứ

Quay về bầu không khí nóng bỏng của chính trường Kosovo hồi năm 1999, khi Wesley Clark còn là tổng chỉ huy NATO.

Dân Kosovo yêu mến ông ta, nhưng đằng sau sân khấu ông Clark bị cuốn vào một tranh chấp đáng sợ, khiến người ta phải đặt dấu hỏi về tính công bằng chính trị của ông ta.

Khi đó Nga chiếm sân bay Pristina.

Clark bị cáo buộc là đã ra lệnh cho Michael Jackson - tức là tướng của quân Anh - chiếm lại sân bay đó.

Jackson chối lệnh với luận điểm là không muốn bắt đầu Đệ tam thế chiến.

Theo nhận định của ông Jonathan Eyal từ Viện quân sự hoàng gia Anh thì nếu đi theo con đường của ông Clark người ta dễ phải chứng kiến lại một Cuộc chiến tranh lạnh mới như từng thấy ở Pristina.

1 trên 10

Quay lại chính trường Mỹ, một số ý kiến cho rằng nếu phe Cộng hòa chọn ông Clark làm ứng cử viên của họ thì quyết định đó sẽ là một chuyện khá bất thường.

Đứng trước kỳ bầu cử thổng thống Mỹ vào tháng 11 năm tới hiện có khoảng 10 ứng cử viên đang muốn vận động trong đảng Dân chủ.

Có thể nói lợi thế lớn nhất của tướng Wesley Clark chính là binh nghiệp của ông ta, trong bối cảnh Hoa Kỳ vừa bị tấn công còn nhiều ủng hộ viên phe Dân chủ muốn loại bỏ tổng thống Bush của phe Cộng hòa.(bbc)