VATICAN CITY 29/07/07 – Sau khi cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu vào ngày Chúa Nhật hôm qua tại Castel Gandolfo, ĐTC Bênêđictô XVI đã lên tiếng kêu gọi thả 22 con tin người Hàn Quốc bị bắt cóc từ ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Afghanistan

ĐTC nói như sau: “ Các nhóm vũ trang ngày càng dùng phương cách bắt các người vô tội để đạt mục tiêu đặc biệt của mình. Đây là việc vi phạm nhân phẩm con người một cách nghiêm trọng, trái với những khuôn mẫu sơ đẳng của phép lịch sự và pháp lý, tượng trưng cho sự xúc phạm nặng nề đến luật thánh. Tôi lên tiếng kêu gọi những người phạm tội ác đó hãy từ bỏ điều ác và thả những con tin cách vô sự”.

Tưởng cũng nên nói thêm, lời kêu gọi của ĐTC đã không nêu đích danh tổ chức khủng bố Taliban là lục lượng đã bắt cóc các con tin người Hàn Quốc.