Theo báo Thanh Niên, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố Ðà Nẵng là Đại tá Phạm Thanh Ba cho biết cả thành phố có 15 xe cứu hỏa, nhưng chỉ có 8 cái hoạt động được, còn lại 7 cái đã hư hỏng. Các loại mặt nạ, quần áo chống cháy, túi khí hoặc lưới cứu hộ hầu như không có.

Thành phố, chỉ có 1 xe thang lên cao được 42 m và 1 xe 34 m. Cả hai đều là của Liên Xô trước đây bây giờ đã hư, đang chờ sửa chữa. Ðại tá Ba khẳng định rằng nếu thành phố không đầu tư vào công tác cứu hỏa của , thì một khi có hỏa hoạn, sự thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng.

Trong 10 tháng đầu năm 2002, toàn thành phố có 63 vụ cháy lớn. Tuy nhiên, chỉ có 20 vụ là có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa thành phố, còn lại do nhân dân tự cứu chữa.