Sau Thánh Lễ sáng Chúa Nhật ngày 26.02.2017, nhiều tín hữu đã rủ nhau ra bờ biển Semaphore, Adelaide, Nam Úc tham gia cuộc biểu tình, tuần hành do CĐNV Tự Do - Nam Úc tổ chức trên bãi biển, để yêu cầu chính quyền Úc Châu giúp đỡ, can thiệp, bảo vệ nhân quyền cho đồng bào Việt Nam, và hỗ trợ những người dân oan trong nước chống lại bọn công an CSVN đánh đập dã man, gây thương tích trầm trọng, trên đường đi khiếu kiện đòi công lý và quyền lợi, khi Cty Formosa xả thải hóa chất xuống biển, gây ô nhiễm phá hoại môi trường biển miền Trung Việt Nam.

Được biết, sau khi nghe tin giáo dân, giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh cùng với linh mục Nguyễn Đình Thục xuống đường đi khiếu kiện Cty Formosa, bị công an và côn đồ tập trung vào một nơi, đánh đập dã mãn, nhất là linh mục Nguyễn Đình Thục đã bị thương tích trầm trọng, phải cấp cứu, nhập bệnh viện, khiến cho các đồng hương người Việt tại Nam Úc rất bất mãn.

Lợi dụng ngày hội chợ văn hóa sắc tộc của Úc Châu trên bờ biển Semaphore, CĐNV Tự Do Nam Úc đã xin phép Hội Đồng Thánh Phố, cho phép biểu tình kêu gọi người dân Úc tiếp tay hỗ trợ, bảo vệ nhân quyền cho đồng bào Việt Nam trong nước, đã được những du khách Úc khi đi tham dự Hội Chợ đến hỏi thăm và sẵn sàng lên tiếng hậu thuẫn.

Cuộc biểu tình khởi hành từ lúc 11.00am cho đến 01.00pm.

Trước khi chấm dứt, đồng hương đã dùng cán cờ viết trên bãi cát trên bờ biển những nguyện vọng của mình và có sáng kiến dùng một cái chai to khoảng 4 lít, sơn cờ VNCH, họ viết những lời ước nguyện của từng người, bỏ vào trong chai, đóng nút chặt chẽ, cẩn thận.

Chai ước nguyện đã được BTC đem thẩy xuống biển khơi, trôi dạt đi muôn phương bất định.

Hy vọng lời nguyện cầu, sẽ được ơn trên phù hộ và đem lại thái bình, thịnh trị cho quê hương Việt Nam