SYDNEY - Hồi tháng Hai, thủ tướng Úc nói với Quốc hội rằng Iraq đã tìm cách mua uranium từ một nước châu Phi, nhưng bây giờ rõ ràng cáo buộc này sai.

Phòng đánh giá quốc gia (Office of National Assessments) - nơi cố vấn cho thủ tướng về tình báo - đã biết thông tin này có nhiều nghi ngờ, nhưng lại không bảo với thủ tướng.

Các cơ quan tình báo khác cũng không đưa ra các cảnh báo.

Ông Howard xin lỗi vì đã làm Quốc hội hiểu sai tình hình, nhưng nói điều này không phải cố tình. Và nếu ngay cả khi ông biết sự thật lúc đó, ông vẫn sẽ quyết định gửi quân Úc tới Iraq.

Đảng Lao động đối lập chính nói ông Howard đã không thật tôn trọng sự thật trong các vấn đề an ninh quốc gia.

Nhưng thực tế, ông Howard không phải chịu sức ép như ông Blair ở Anh đang gặp phải.

Tại Úc, không có dấu hiệu giận dữ trong Liên minh Tự do và Quốc gia cầm quyền. Ông Howard cũng không chứng kiến sự từ chức nào trong nội các.

Đảng Lao động thì khá yếu.

Dù vậy cũng khá bối rối cho thủ tướng khi không ai cho ông biết thông tin về uranium của châu Phi là đáng hồ nghi, mặc dù các cơ quan tình báo Úc đã biết điều này từ nhiều tháng.(bbc)