PRETORIA - Tổng thống Hoa kỳ George W Bush đã cam kết cộng tác để mang lại ổn định trên toàn xứ Phi châu. Ông Bush đưa ra cam kết như vậy tại Nam phi, chặng dừng chân thứ hai của ông trong chuyến thăm lục địa Phi châu. Lên tiếng tại Nam phi sau khi hội đàm với thổng thống Thabo Mbeki, ông Bush nói rằng chính quyền của ông sẽ giúp làm giảm tình trạng khủng hoảng tại Phi châu, từ nội chiến ở Liberia cho đến dịch bệnh Aids tại miền Nam Phi châu. Ông Bush cũng ngỏ ý ca ngợi Nam phi, quốc gia mà ông gọi là đại diện cho lực lượng tự do, ổn định và tiến bộ. Trong cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo đã tìm cách giảm bớt những khác biệt của họ về cuộc khủng hoảng tại Zimbabwe, khi ông Bush chỉ nói rằng ông và Thabo Mbeki sẽ chia sẻ các mục tiêu chung.

Liên quan đến Liberia, tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến sự ủng hộ của Hoa kỳ dành thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng trước, và đưa ra thông điệp yêu cầu tổng thống Taylor phải rời Liberia Hội đàm giữa ông Bush và tổng thống Nam phi, Thabo Mbeki tập trung vào chủ đề trao đổi mậu dịch, cuộc chiến chống khủng bố và cuộc chiến chống lại bệnh Aids. Ông Bush sẽ lưu lại Nam phi trong ba đêm, thời gian tương đối dài khi so sánh với các điểm dừng chân khác. Và theo phóng viên Đông phi của đài BBC thì điều này phản ánh sức phát triển kinh tế, cũng như vai trò quân sự, chính trị khá mạnh của Nam phi tại châu lục. Thứ ba ông Bush bắt đầu chuyến công du Phi châu, và nước ông đến thăm đầu tiên là Senegal. Tại Senegal ông đã tới thăm một trạm trung chuyển nô lệ, và phê phán mạnh mẽ tệ nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây dương, coi đó như là một trong những tội ác lớn nhất trong lịch sử. Nam phi là nước có dân số bị nhiễm HIV nhiều nhất trên thế giới, khiến cho các cuộc đàm luận này trở nên quan trọng đặc biệt. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về Zimbabwe - Mỹ muốn tổng thống Robert Mugabe ra đi, còn Nam Phi có thể đồng ý trong chỗ riêng tư, nhưng bề ngoài thì lại muốn có một đường lối ngoai giao mềm mỏng hơn. Nam Phi là nước thẳng thừng chống lại cuộc đưa quân vào Iraq - có lẽ lời chỉ trích phũ phàng nhất là từ cựu tổng thống Nelson Mandela, ông này nói tổng thống Bush là một người ‘không thể suy nghĩ một cách đúng đắn’. Một cuộc ghé thăm lịch sự ông Mandela được coi như là một chuyến dừng chân bắt buộc đối với bất cứ một vị khách quan trọng nào đến thăm Nam Phi. Tuy nhiên vào thời điểm này, ông Mandela đang ở ngoài Nam phi. Ai đó vẫn cảm thấy như còn có điều nhắc nhở về cái đúng hay sai của cuộc xâm lược chống Iraq.(bbc)