RANGOON - Báo chí do chính phủ quân sự Miến Ðiện kiểm sóat hôm nay chỉ trích lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đang bị cầm giữ và Liên Đàon Tòan Quốc Vì Dân Chủ do ba lãnh đạo là nguyên nhân gây bạo động ở Miến.

Theo các nhà phân tích, với chiến dịch này, có khả năng là Rangoon sẽ không sớm trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi theo áp lực từ trong lẫn ngòai nứơc.

Cũng ngày hôm nay, nhiều người Miến đang sống lưu vong ở Bangladesh đã xuống đường biểu tình kêu gọi nhà cầm quyền quân sự Rangoon trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, đồng thời tố cáo nhà cầm quyền quân sự Miến cố ý xách động vụ náo lọan hôm 30 tháng Năm nhằm mục đích ám sát người nữ lãnh tụ đối lập này.

Cuộc biểu tình diễn ra trứơc khi ngọai trưởng Miến là ông Win Aung đến Bangladesh trong một cuộc thăm viếng ba ngày ở xứ sở này.

Nguồn tin từ thủ đô Dhaka cho hay chính phủ Bangladesh nói rằng vụ việc Aung San Suu Kyi là chuyện nội bộ của Miến Điện.(rfa)