WASHINGTON - Hoa Kỳ lần dầu tiên dã đe doạ trừng phạt 15 nước mà họ nói là không xử lý được vấn dề buôn lậu người.

Trong bản phúc trình thường niên về cách hành xử vấn đề, bộ Ngoại giao Mỹ ước lượng là có tới 900 nghìn ngưòi di chuyển ngang qua các biên giới quốc tế mỗi năm.

Nhiều người bị buộc phải làm việc trong kỹ nghệ tình dục.

Từ Washington, phái viên Steve Kingstone cho hay chính Phủ Hoa Kỳ miêu tả buôn lậu người là một hình thức bắt làm nô lệ của thời cận đại, trong đó các em bé gáimới 5 tuổi đã bị bán để làm mãi dâm và các em bé trai trở thành lính thiếu nhi.

Họ nói các băng đảng tội ác quốc tế mỗi năm kiếm được hàng tỷ đô-la vì chuyện buôn bán này.

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã liệt kê 15 nước mà họ nói là không làm đúng mức để ngăn chận nạn buôn người.

Các nuớc này bao gồm cả nước cộng hoà cũ cũa Liên Xô là Georgia, Uzbekistan và Kazakhtan.

Hy lạp và Thổ nhĩ kỳ thì cả hai đều là đồng minh quan trọng của Mỹ, nhưng cũng ở trong danh sách.

Ngoài ra còn có năm nước ở Mỹ châu và hai nưóc Phi châu: Liberia và Sudan.

Mỗi nước đưọc cho hạn đến mùa thu để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế để xử lý vấn đề này, mà nếu không thì Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. (bbc)