RANGOON - Tướng Khin Nyunt – nhân vật số ba trong chính quyền quân sự – chỉ trích nhà lãnh đạo đối lập là đã khuấy động các “sự kiện tồi tệ” ngày 30-5 khi xảy ra cuộc đối đầu bạo lực tại một thị trấn miền Bắc.

Trong lúc đó gần như không còn hi vọng đề̉ phái viên Liên Hiệp Quốc Razali Ismail được gặp bà San Suu Kyi trước khi ông rời Rangoon.

Trợ lý của ông Razali nói với đài BBC là hiện ông Razali vẫn đang thương lượng với chính quyền quân sự.

Hôm thứ hai, ông Razali sẽ gặp nhân vật số hai, tướng Maung Aye, để biết liệu ông có được gặp bà San Suu Kyi hay không.

Nhưng ông Razali cũng hi vọng được nói chuyện với lãnh đạo hiện nay của Miến Điện, tướng Than Shwe.

Các nhà ngoại giao tin rằng tướng Than Shwe là người duy nhất có quyền lực cho phép người ta gặp bà San Suu Kyi.

Chưa có ai nhìn thấy bà kể từ khi bà bị bắt giữ hơn một tuần trước đây sau khi xe ô tô của bà bị những người ủng hộ chính phủ tấn công.

Các nhà ngoại giao ở Rangoon tin rằng chính quyền đang muốn kéo dài quá trình thương lượng. Trước đây, họ cũng cố kéo dài tiến trình đối thoại để tránh có các cuộc thương thuyết đàng hoàng với phe đối lập.(bbc)