RANGOON - Người đứng đầu cơ quan tình báo Miến Điện, tướng Khin Nyunt đã tấn công vào đảng Liên Minh Dân Tộc vì Dân Chủ của bà Aung San Suu Kyi

Ông cáo buộc đảng này tham nhũng và là nguyên nhân gây ra vụ bạo động tuần trước.

Trong vụ này, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã bị thương.

Các nhà ngoại giao tại Rangoon coi đây như một tín hiệu cho thấy nhà lãnh đạo đối lập sẽ khó có thể được trả tự do sớm.

Những lời bình luận của tướng Nyunt được công khai trên các phương tiện truyền thông của nhà nước hôm Thứ Bảy, trùng hợp với việc phái viên Liên Hợp Quốc Razali Ismail khởi đầu chuyến công cán ngoại giao mới nhất tới nước này.

Ông Razali đã hy vọng là sẽ khởi động được các hội đàm chính trị đáng kể giữa giới tướng lĩnh và lãnh tụ đối lập. Giờ đây, ông sẽ phải tập trung vào việc trả tự do cho bà Suu Kyi.

Các nỗ lực trung gian hòa giải của ông đã giúp bà Suu Kyi được tự do hồi tháng Năm năm ngoái, sau thời gian 19 tháng quản chế tại gia.

Đến nay, ông vẫn chưa được biết là ông có được phép gặp mặt bà lãnh tụ đối lập, hiện đang bị câu lưu bảo vệ hay không.

Vẫn chưa có ai được gặp bà, kể từ khi bà bị bắt giữ tuần trước, mặc cho đã có các nỗ lực ngoại giao tích cực.

Người ta ngày càng lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của bà. Các nhân chứng nói bà đã bị thương trong vụ tấn công hồi tuần trước.

Các quan chức Liên Hợp Quốc đã có những dấu hiệu rõ ràng rằng ông Razali sẽ sớm ra về nếu như ông không được gặp bà Suu Kyi trong thời gian sắp tới.(bbc)