BẮC KINH - Có thể đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông Hồ Cẩm Đào với tư cách là chủ tịch Trung Quốc thế nhưng ông đã quen biết tổng thống Putin từ lâu.

Lần đầu tiên mà hai ông gặp gỡ là tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi ông Hồ nhậm chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc.

Cho dù luôn có những phép tắc ngoại giao, nhưng thông thường khi một nhà lãnh đạo mới chọn quốc gia nước ngoài đầu tiên mà họ tới thăm đều có ý nghĩa quan trọng.

Thúc đẩy thương mại

Chuyến thăm của ông Hồ cũng bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ nhằm thúc đẩy thương mại song phương.

Trung Quốc và Nga có đường biên giới trên bộ dài nhất trên thế giới và sự tự do hoá thời hậu Liên Xô đã đẩy mạnh buôn bán xuyên biên giới.

Tuy nhiên đa số các hoạt động buôn bán mới chỉ dừng lại ở mức giữa các thương nhân với nhau.

Cả Matxcơva và Bắc Kinh đều đã đồng ý rằng họ cần tăng kim ngạch mậu dịch giữa hai nước, hiện đang ở mức 12 tỷ một năm.

Một trong những dự án kinh tế có thể sẽ đứng đầu trong chương trình nghị sự về kinh doanh chính là dự án xây đường ống dẫn dầu từ Siberi tới Đại Thanh.

Nhật Bản hiện cũng đang có một dự án cạnh tranh, đó là một đường ống bắt đầu từ cảng Nakhodka.

Tuy nhiên hai bên cũng có thể thoả hiệp để đường ống đi tới Trung Quốc qua Nakhodka.

Ngoài chuyện kinh tế, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận tình hình chính trị quốc tế hiện nay.

Cả Nga và Trung Quốc đều không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iraq nhưng ông Putin đang bắt đầu hàn gắn quan hệ với Mỹ và sẽ không muốn bị lôi kéo vào bất kỳ liên minh chống Mỹ nào.(bbc)