RANGOON -Các ngoại truởng trong khối Liên Hiệp Âu Châu đã đồng ý kéo dài và tăng cuờng các biện pháp trừng phạt đối với nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện thêm một năm nữa.

Quyết định trên đây được đưa ra dựa trên lập luận rằng nhà cầm quyến Rangoon đã không cho chứng tỏ thiện chí xây dựng tiến trình dân chủ hóa đất nuớc, gây cản trở cho tiến trình cải tổ và phát triển đất nuớc.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc giới hạn đầu tư và cho vay của các tổ chức quốc tế dành cho Miến Điện, và danh sách gồm 153 nhân vật cao cấp trong hàng ngũ giới lãnh đạo Rangoon và những nguời thân tín với họ bị cấm không được đặt chân đến các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu.

Tuy nhiên, Liên Hiệp Âu Châu cũng nhìn nhận có một số cải thiện tuơng đối tại Miến Điện như việc lãnh tụ đối lập hàng đầu trong nuớc là bà Aung San Suu Kyi không còn bị quản thúc tại gia như truớc.(rfa)