Trong khi đó, Phó Thủ Tướng Iraq, Tariq Aziz vừa lên tiếng kêu gọi Washington nên lắng nghe công luận quốc tế, sau khi hằng triệu người biểu tình phản chiến khắp thế giới cuối tuần qua.

Ông Aziz còn cảnh cáo các nước Âu châu là chớ ủng hộ Hoa Kỳ. Theo ông, các quốc gia Ả-Rập và Hồi giáo xem hành động ủng hộ Hoa Kỳ như một cuộc thập tự chinh chống Ả-Rập và Hồi giáo.

Ông Aziz cũng lên tiếng bác bỏ việc Pháp và Đức đưa ra một đề nghị để thay thế biện pháp quân sự. Theo đề nghị này, Liên Hiệp Quốc nên gởi quân đội đến Iraq để yểm trợ phái bộ giám sát trong công tác tìm kiếm vũ khí.

Phó Thủ Tướng Aziz nói .... “Iraq là một nước có chủ quyền; chứ không phải như tỉnh Kosovo ở Nam Tư. Chính quyền Baghdad đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho các giám sát viên làm nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi không cần quân đội Liên Hiệp Quốc can thiệp vào nội tình nước chúng tôi.” (ABC)