Ngoại trưởng Colin Powell tìm cách cho người ta hiểu rằng bầu không khí giữa Washington và Bình Nhưỡng không phải căng thẳng đối đầu. Ông cho hay quan hệ chưa phải đến mức khủng hoảng song Mỹ đang có quan ngại rất lớn.

Vài lần liền, ông nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề phải để quốc tế giải quyết, mà lý tưởng nhất là để cho các nước láng giềng của Bắc Hàn giải quyết, chứ không phải phụ thuộc vào Mỹ. Ông Colin Powell cũng nói thêm rằng Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự Bắc Hàn, thay vào đó ông thúc giục Trung quốc làm sức ép với Bắc Hàn vì chính Trung quốc đang muốn phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Ông Colin Powell nói Mỹ sẵn sàng chờ đợi hàng tháng , nếu cần thiết, để xem tình hình biến chuyển ra sao. Ông cho hay ngay lúc này thì Mỹ không có kế hoạch tấn công quân sự. Nhà máy Yongbyon còn hoạt động được và nếu tấn công vào đó sẽ là một hành động xấu. Cả vùng xung quanh đó sẽ bị nhiễm xạ. Điều thứ hai là Mỹ không muốn tạo điều kiện cho một xung đột tiềm tàng taị bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Colin Powell nói rõ ràng rằng Washington cũng không có ý định tái hội đàm với Bình Nhưỡng cho tới khi nào Bắc Hàn thay đổi lập trường. Ông Colin nói Mỹ không thể hô lên là : À, chúng tôi đang sợ hãi đây và chúng ta hãy thương thuyết nào.

Theo ông Colin Powell thì Bắc Hàn đã có hai bom hạt nhân và có thể họ đã có hai quả bom này đã mười năm qua.Trong khi đó, Bắc Hàn nói rằng họ chỉ tái khởi động nhà máy Yong Byon để sản xuất thêm điện sinh hoạt, chứ không nhằm mục đích chế tạo plutonium làm bom nguyên tử.

Mỹ sẽ phải xem xem Bắc Hàn có giữ đúng lời hay không mặc dầu nay thì việc giám sát các hoạt động nguyên tử của Bắc Hàn sẽ khó khăn hơn rất nhiều một khi những thanh tra cuối cùng của LHQ rời nước này vào tuần tới. (BBC)