Thủ tướng Israel Ariel Sharon sẽ gặp tổng thống George W Bush ở Washington ngày 14-4.

Hội đàm sẽ diễn ra hai ngày sau khi ông Bush gặp lãnh tụ Ai Cập, Hosni Mubarak, tại trang trại ở Texas.

Loan báo này diễn ra vào lúc có căng thẳng sau hậu trường quanh kế hoạch rút quân của Israel ra khỏi Gaza và một phần bờ Tây.

Khi bầu cử Mỹ đang đến gần, ông Bush muốn có một chút tiến bộ tại Trung Đông.

Phát ngôn nhân Nhà Trắng nói: "Tổng thống trông chờ việc xem lại các vấn đề song phương và tình hình khu vực với thủ tướng Sharon."

Ông này nói thêm hội đàm sẽ bao gồm 'cuộc chiến chống khủng bố và việc tìm kiếm hòa bình Israel-Palestine.'

Hi vọng

Ông Sharon đang hi vọng có nhượng bộ từ Mỹ để đổi lại việc rút quân khỏi Gaza và một phần bờ Tây.

Ông muốn có tuyên bố công khai rằng hai trong số các khu định cư lớn nhất của người Israel ở bờ Tây sẽ mãi mãi thuộc Israel.

Các báo chí Israel nói tổng thống Bush không sẵn sàng cho Israel điều nước này muốn.

Nhưng chính phủ Mỹ muốn có ổn định trong lúc phải đối phó nhiều vấn đề khác ở Trung Đông.

Phóng viên BBC Justin Webb ở Washington nói ông Bush cũng sẽ muốn có thể loan báo có tiến bộ trước khi bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra.

Trước khi ông Sharon đến hai ngày, ông Bush sẽ tiếp đón tổng thống Ai Cập ở Texas.

Ngày 21-1, quốc vương Abdullah của Jordan cũng sẽ họp ở Nhà Trắng.

Các phóng viên nói việc Israel giết nhà sáng lập nhóm Hamas Sheikh Ahmed Yassin có thể là trọng tâm của cuộc họp với Ai Cập và Jordan. (BBC)