Cựu trợ lý an ninh về khủng bố, Richard Clarke hôm nay có cơ hội để giải thích những gì ông cáo giác trong cuốn sách của mình là tổng thống Bush bỏ ngoài tai những cảnh báo về các cuộc tấn công 11/9.

Hôm qua tổng thống Bush kịch liệt bác bỏ cáo giác của ông Clark, nói rằng ông không nhận được thông tin gì.

Các quan chức cao cấp trong chính phủ ra trước Cuộc điều trần 9/11 cũng lên tiếng bênh vực cho ông Bush.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban lưỡng đảng, bắt đầu hôm qua, bộ trưởng Quốc phòng, Donald Rumsfeld nói rằng một chiến lược đối phó với Taleban và al-Qaeda đã được đồng ý một ngày xảy ra trước vụ tấn công 11/9.

Ngoại trưởng Colin Powell nói tổng thống Bush đã yêu cầu có chính sách cứng rắn hơn so với thời ông Clinton.

Ngoại trưởng dưới thời tổng thống Clinton, cựu Ngoại trưởng Madeline Albright nói ông Clinton đã làm những gì có thể để đánh bại al-Qaeda.

Cố vấn an ninh quốc gia, bà Condoleezza Rice không chịu ra điều trần.

Đơn từ chức

Ông Richard Clark làm trợ lý an ninh cho bốn đời tổng thống, từ Reagan cho đến Bush.

Ông Clarke nói tổng thống Bush đã quá chú tâm đến Iraq nên không nghiêm túc để ý đến mối đe dọa từ al-Qaeda.

Nhà Trắng cho công bố lá thư từ chức của ông Clarke trong đó ca ngợi cách hành xử của tổng thống Bush trong vụ 11/9 và không nói gì đến những gì ông bây giờ tố cáo.

Trước đó phó tổng thống Dick Cheney chất vấn tính hiệu quả của ông Clarke trong việc chống khủng bố, và đơn cử trường hợp sứ quán Mỹ bị tấn công năm 1998 ở đông Phi và những vụ khác. (BBC)