Giá dầu thô của Mỹ đã lên tới mức cao nhất từ năm 1990 trong khi nỗi lo sợ về nạn khủng bố toàn cầu tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu phải tăng.

Sau vụ khủng bố tại Madrid tuần qua, giá dầu thô tại New York đã tăng 70 cents để lên 38,18 đô-la một thùng.

Trong lúc đó, giá dầu thô Brent, tức là giá chuẩn, hôm thứ Tư tăng 85 cents tiền Mỹ để lên đến 33 đô la 53 cents một thùng.

Giá dầu tăng sau khi có tin cho biết là dự trữ dầu đã lọc, như là xăng, đã xuống thấp tại Hoa Kỳ.

Giá dầu nay đang ở mức cao nhất từ khi chiến tranh Iraq bắt đầu các đây một năm.

Trung Quốc mua thêm dầu

Giá dầu tăng một phần phản ánh được mức cầu của Trung quốc và một số nước á châu khác đột ngột gia tăng.

Hiện nay giá dầu được giữ ở mức cao này là vì tổ chức OPEC tức Tổ chức các nước xuất khẩu dầu, đã quyết định giảm cung cấp từ ngày mồng một tháng Tư.

OPEC, mà đa số thành viên là các nước Trung đông, sản xuất không tới một phần ba tổng sản lượng trên thế giới hiện nay, tuy nhiên, những gì mà OPEC quyết định đếu có ảnh hưởng lên giá cả.

Với giá hiện nay, chi phí để nhập dầu cao hơn là các nước nhập cảng mong muốn.

Cũng có quan ngại là tình trạng này sẽ đe dọa tới đà phục hồi kinh tế, nhưng cùng lúc dầu được tính bằng đô la và đối với giới tiêu thụ bên ngoài nước Mỹ, đồng đô la yếu kém đã giúp cho họ thanh toán có phần dễ dàng hơn số tiền mà họ phải trả để nhập dầu.(BBC)