Ngũ Giác Ðài đã loan báo cáo trạng đầu tiên đối với các người ngoại quốc bị cầm giữ tại Vịnh Guantanamo.

Hai người bị cáo buộc là thành viên then chốt của tổ chức Al Qaeda bị kết tội thông đồng gây tội ác chiến tranh.

Ngũ Giác Ðài nói rằng một người tên là Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul người nước Yemen và Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi người nước Sudan.

Theo cáo trạng, hai người này cũng có nhiều biệt danh khác, và sẽ ra trước toà án quân sự.

Các cáo trạng đầu tiên này là một bước quan trọng để tiến tới việc tổ chức các ủy ban quân sự hay là tòa án quân sự đầu tiên để xét xử các người bị giam cầm ở Vịnh Guantanamo.

Hai người bị đem ra xử đã bị kết tội là cận vệ của Osama Bin Laden.

Tội thông đồng để gây ra tội ác chiến tranh

Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul người nước Yemen cũng bị cáo buộc là cán bộ tuyên truyền then chốt của Al Qaeda mà đã từng sản xuất các cuốn phim video vinh danh việc giết lính mỹ và vụ tấn công vào chiến hạm USS Cole vào tháng 10 năm 2000.

Còn Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi người nước Sudan bị cáo buộc là kế toán viên then chốt của Al Qaeda và đã từng buôn lậu võ khí.

Ông cũng bị cáo buộc là cộng tác viên lâu năm với Osama Bin Laden từ thời Osama còn ở tại nước Sudan.

Đã mất hơn hai năm từ khi các tù binh đầu tiên được chở tới Vịnh Guantanamo cho tới khi họ bị kết tội, tuy nhiên ngày giờ đem ra hai người này ra xét xử còn chưa được quyết định.

Ngũ Giác Đài nói rằng hai người này vẫn còn được coi là vô tội cho tới khi nào họ bị kết tội trước một toà án quân sự. (BBC)