Ðang có những áp lực gia tăng quanh chuyện quốc tế cần can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Haiti.

Tổng thống Jean Betrand Aristide lần nữa kêu gọi thế giới giúp ngăn chặn tình trạng bạo động chống lại ông.

Quốc gia láng giềng là Cộng Hòa Dominica cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ, sau khi đóng cửa biên giới với Haiti.

Trong cuộc bạo động kéo dài gần hai tuần lễ, các phe phái có vũ trang đối lập với ông Aristide đã chiếm được một loạt các thị trấn và đã có hơn 50 người thiệt mạng.

Ông Aristide nói đang tập hợp sự ủng hộ cho cái mà ông gọi là cuộc chiến chống khủng bố của mình.

Ông kêu gọi việc triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế dưới ngọn cờ của Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ.

Ông Aristide nói với các phóng viên rằng ông đã nhận được những cam kết ủng hộ từ các lãnh tụ trong khu vực. Ông không cho biết chính xác đó là những cam kết như thế nào.

Tuy nhiên, các phân thích gia nói có lẽ ông Aristide cuối cùng sẽ có được việc triển khai cảnh sát quốc tế mà ông mong muốn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell đã thảo luận về ý tưởng này với đại diện các quốc gia vùng Caribbe và Canada.

Haiti không có quân đội, và việc gửi cảnh sát nước ngoài tới sẽ là một sự hỗ trợ to lớn cho ông Aristide trong cuộc đối đầu với các phiến quân.

Nó cũng gây ảnh hưởng chính trị quan trọng, là một dấu hiệu cho thấy các quốc gia trong khu vực sẵn sàng đứng bên cạnh ông Aristide. Điều này sẽ khiến cho các phe đối lập truyền thống ở Haiti thất bại.

Các phe phái này đã tách mình khỏi các phiến quân ở vùng nông thôn, nhưng đang tích cực mở chiến dịch nhằm chấm dứt ngay lập tức sự cai trị của ông Aristide.

Cuộc khủng hoảng tại Haiti ngày càng trở nên trầm trọng hơn, và nó đã thu hút sự quan tâm từ bên ngoài khu vực châu Mỹ.

Pháp đã bày tỏ quan ngại, nói sẵn sàng xem xét khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới nơi này.(BBC)