Tại Trung Quốc, truyền thông quốc gia nói đám cháy phát ra tại ngôi chùa ở tỉnh Triết Giang là do bất cẩn. Đã có 30 người tới cầu cúng bị thiệt mạng trong vụ này.

Vào giữa buổi trưa hôm Chủ Nhật, một đám cháy khác trùm lên khu trung tâm mua bán tại Đông Bắc Trung Quốc, giết chết 53 người.

Đang có hai vụ điều tra riêng rẽ tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của 92 người trong các vụ cháy trên.

Tin tức ban đầu cho hay lửa đã quét lên toàn bộ ngôi chùa. Nhưng hãng thông tấn Tân Hoa Xã nói đây là nơi được dân làng dùng làm địa điểm hoạt động mê tín dị đoan.

Người ta tin rằng những người tới làm lễ đã đốt hương và vàng mã cầu may.

Chỉ vài giờ trước đó, một đám cháy tại khu vực mua sắm ở Đông Bắc Trung Quốc đã giết chết 53 người và làm 71 người bị thương.

Hơn 200 lính cứu hỏa phải bỏ ra bốn tiếng đồng hồ để chiến đấu với ngọn lửa tại khu cửa hàng ở thành phố Cát Lâm, cách Bắc Kinh chừng 900 km về phía đông bắc.

Các nhân chứng cho hay nhiều người đã nhảy từ các tầng trên xuống khi vụ cháy xảy ra.

Các vụ hỏa hoạn xảy ra đúng vào lúc giới chức đang muốn tăng cường tập trung vào tình hình an toàn tại các nơi công cộng.

Hãng Tân Hoa xã cho biết cả trong hai trường hợp, các quan chức địa phương đã đến ngay hiện trường để theo dõi việc điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Đây là dấu hiệu cho thấy sự nhạy cảm về chính trị đối với những tai họa kiểu này.

Những vụ hỏa hoạn này xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi 37 người chết trong một vụ hoảng loạn tại một lễ hội đèn lồng ngay bên ngoài Bắc Kinh.

Giới lãnh đạo cũng đưa ra cam kết sẽ thực hiện những tiêu chuẩn an toàn mới.

Thiệt hại lớn về sinh mạng trong hai vụ hỏa hoạn này lại cho thấy việc chính phủ trung ương muốn tỏ rõ sức mạnh đối với các chính quyền địa phương là khó như thế nào.(bbc)