Có ít nhất 35 người bị giết hại và 150 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát bên ngoài một đồn cảnh sát tại Iraq.

Trái bom phát nổ tại thị trấn Iskandariya của người Hồi giáo dòng Shia, cách thủ đô Baghdad 40km.

Một phóng viên BBC có mặt tại hiện trường cho biết sự căng thẳng tại khu vực này đang lên cao độ, và lính Mỹ đang phải vật lộn để giữ trật tự.

Những nhóm dân quân đã giết chết ít nhất 300 thành viên của lực lượng cảnh sát Iraq do liên quân do Mỹ cầm đầu lập ra.

Một quan chức cảnh sát cho BBC biết ít nhất 35 người bị thiệt mạng và 70 người bị thương rất nặng.

Thương vong

"Có khoảng 50 người chết, và đã xác định được danh tính 30 người, và hàng chục người khác bị thương", bác sĩ Tahsim Ahmad từ bệnh viện Iskandariya cho Reuters biết ngay sau vụ nổ.

Người dân tại Iskandariya trước đó nghe thấy tiếng nổ rất lớn và đó chính là trái bom có sức công phá mạnh phát nổ tại đồn cảnh sát đúng lúc có hàng chục người tới xin việc làm.

Theo các quan chức địa phương, một số nạn nhân là cảnh sát nhưng phần đông là dân thường.

Binh lính Hoa Kỳ đã phong tỏa nơi xảy ra vụ đánh bom thế nhưng các nhân chứng nói rằng phần trước của đồn cảnh sát đã bị phá tung và một số xe hơi bị phá hỏng.

Cuộc tấn công này giống như một số vụ tấn công trước đây trong đó những người được xem là hợp tác với Hoa Kỳ trở thành mục tiêu.

Đây rõ ràng là cố gắng nhằm cô lập quân đồng minh và ngăn cản họ chuyển giao quyền lực cho đồng minh Iraq.

Lực lượng cảnh sát do Hoa Kỳ đạo tạo đã bị tấn công nhiều nhất.

Các quan chức Iraq nói rằng ít nhất 300 người đã bị nhóm nổi dậy giết chết trong vài tháng qua.(BBC)