Tổng thống Bush Washington công bố tin này sau khi gặp Thủ tướng Canada Paul Martin tại Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ ở Mexico.

Đây là một sự thay đổi chính sách thực đáng kể và là một quyết định nhằm kéo lại một đồng minh quan trọng cho Hoa Kỳ.

Việc Canada phản đối cuộc chiến khiến Washington gạt nước này ra khỏi chiếc bánh béo bở của công việc tái thiết Iraq.

Nay Tổng thống Bush các công ty của Canada được đấu thầu các dự án lớn trong đợt tới.

Thủ tướng Paul Martin nói điều đó chứng tỏ hai nước vẫn có thể làm việc với nhau.

Tuy nhiên không biết Tổng thống Bush có quyết định tương tự đối với Pháp và Đức hay không, là hai nước cũng chống cuộc chiến Iraq.

Một quan chức Canada nói với các phóng viên rằng có lẻ sẽ là như vậy, nhưng Nhà Trắng không chịu xác nhận điều đó.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ, Hoa Kỳ tìm cách lấy lòng những người bạn cũ như Canada và Mexico, nhưng cô lập những nước như Cuba và Venezuela.

Chiến thuật này có vẻ đang thành công.(BBC)